Nam điều dưỡng hiến máu nhóm O cứu sản phụ bị băng huyết

Lê Thạch, icon
05:44 ngày 28/08/2018

VTV.vn - Sản phụ bị băng huyết sau sảy thai cần truyền 2 đơn vị máu nhóm O. Tuy nhiên, bệnh viện lại không có máu dự trữ.

Điều dưỡng Nguyễn Bá Toản hiến máu cứu sống sản phụ bị băng huyết.

Sản phụ Phan Thị Hằng (33 tuổi ở Bịch Đông, Nam Chính, Nam Sách) có thai lần 3, vào Bệnh viện đa khoa huyện Nam Sách (Hải Dương) trong tình trạng lơ mơ, mất máu nặng, da xanh, niêm mạc nhợt, chân tay lạnh. Tiến hành các xét nghiệm ban đầu kết quả, bệnh nhân có máu nhóm O, chẩn đoán sẩy thai băng huyết trụy mạch.

Trước tình trạng băng huyết sau sảy thai khiến bệnh nhân mất máu nhiều, đe dọa tính mạng, các bác sĩ chỉ định truyền 2 đơn vị máu toàn phần máu nhóm O. Nhưng bệnh viện không có máu dự trữ.

Trước tình hình đó, để kịp thời cứu sản phụ Phan Thị Hằng, bệnh viện đã huy động người nhà bệnh nhân nhưng chỉ được 1 đơn vị máu. Điều dưỡng Nguyễn Bá Toản là nhân viên khoa cấp cứu hồi sức tích cực chống độc đã hiến 1 đơn vị máu cứu bệnh nhân.

Được tiếp máu kịp thời, tính mạng sản phụ Phan Thị Hằng không còn bị đe dọa.

Được biết, điều dưỡng Nguyễn Bá Toản đã 4 lần hiến máu cứu người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục