Nam thanh niên liệt hai chân vì "cắt lễ" trị đau lưng

Tuấn Bảo, icon
02:35 ngày 08/10/2018

VTV.vn - Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM vừa tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân L.V.Đ. (sinh năm 1985, trú tại Kiên Giang) bị liệt hai chân vì tới nhà thầy lang "cắt lễ" trị đau lưng

Cắt lễ chữa bệnh (Hình minh họa - Ảnh: Báo Hậu Giang)

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau lưng lan dần hai chân, tê hai chân, yếu hai chân không cử động được, bí tiểu.

Qua thăm khám, bác sĩ nhận định người bệnh có triệu chứng nhiễm trùng: sốt, lạnh run, môi khô, kèm hội chứng chèn ép tủy: đau lưng lan hai chân, tê hai chân, liệt hai chân, mất phản xạ hai chân và bí tiểu.

Người bệnh được chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng tìm nguyên nhân. Kết quả chụp cộng hưởng từ ghi nhận: áp xe ngoài màng cứng trong ống sống ngực – thắt lưng – cùng về phía sau, từ ngang mức thân sống ngực N10 đến xương cùng S2, gây hẹp lan tỏa ống sống, chèn ép tủy sống ngực và chùm đuôi ngựa cấp tính ra phía trước. Tổn thương viêm, áp xe rải rác cơ thắt lưng chậu, cơ cạnh sống hai bên. Người bệnh được hội chẩn và có chỉ định mổ cấp cứu, giải ép tủy sống.

Bênh nhân cho biết: trước đó có đau lưng không lan hai chân, đi lại được nhưng bệnh nhân không khám và điều trị đau lưng tại cơ sở y tế địa phương. Bệnh nhân tìm đến nhà thầy lang "cắt lễ" vùng đau lưng bằng dao lam. Sau "cắt lễ", tình trạng đau lưng không cải thiện mà còn nặng nề hơn. Đau lưng lan hai chân, tê và mất cảm giác dần hai chân, bệnh nhân không đi lại được, bệnh diễn tiến nhanh trong vòng 5 ngày sau đó liệt hoàn toàn hai chân.

Bệnh nhân này đã phải trải qua một quá trình điều trị hết sức khó khăn và kéo dài, bệnh tình mới thuyên giảm dần dần, nhưng tình trạnh liệt hai chân chưa cải thiện, mất sức lao động. 

Các bác sĩ khuyến cáo: phương pháp "cắt lễ" (véo lên chỗ da cần lễ rồi dùng dao hoặc kim, mảnh thủy tinh để rạch một vết nhỏ và nặn máu vài lần) không quy ước để chữa bệnh. Đây là việc làm hết sức nguy hiểm vì nó luôn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm các bệnh viêm gan, HIV và còn gây chảy máu không cầm. Nghiêm trọng hơn, nó có thể dẫn đến nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử chi, xuất huyết não, áp xe cột sống… và tử vong cao nếu không được cứu chữa kịp thời.

Hiện đã có rất nhiều các trường hợp biến chứng hoặc điều trị chậm trễ đáng tiếc gây ra do "cắt lễ". Vì vậy, người bệnh nên đến cơ sở y tế để điều trị bệnh đừng vì thiếu hiểu biết mà ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của bản thân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục