Ngày càng nhiều người Australia cấy thiết bị chống sốc tim

Nguyễn Mai, icon
08:45 ngày 16/08/2018

VTV.vn - Tỷ lệ người thiệt mạng do các vấn đề tim mạch tại Australia đang ngày càng giảm, nhờ phương pháp điều trị mới.

ICD giúp sốc điện tim để phục hồi chức năng tim mạch

Theo nghiên cứu mới nhất của Chính phủ Australia, nhiều người dân nước này đang cấy ghép các thiết bị hỗ trợ ngăn chặn bệnh tim, nhưng vẫn chưa rõ liệu xu hướng này có phản ánh nhu cầu ngày càng cao về cấy ghép hay nhận thức cao về các nguy cơ gây tử vong liên quan đến tim hay không.

Máy rung tim (ICD), hoạt động bằng cách cung cấp một cú sốc điện cho tim để phục hồi chức năng tim mạch, đang được đưa vào phẫu thuật ở bệnh nhân với tốc độ gia tăng và với chi phí gần 155 triệu đô la Australia, tương đương 114,7 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Số lượng các bệnh nhân đăng ký tăng từ hơn 1.800 ca trong giai đoạn 2002 - 2003 lên hơn 6.500 ca vào các năm 2014 - 2015 - Tạp chí Y khoa Australia cho hay.

Không rõ liệu sự gia tăng tổng thể về tỷ lệ ca bệnh có phản ánh nhu cầu ngày càng cao về liệu pháp ICD hay chỉ là việc người dân đã tăng nhận thức về các nguy cơ gây tử vong đột ngột, theo Tiến sĩ Jodie Ingles từ Viện nghiên cứu y học Centenary Institute.

Tỷ lệ phụ nữ trong số các bệnh nhân thực hiện cấy ghép thiết bị ICD cũng tương đối nhỏ, chỉ khoảng 20%.

Tuy nhiên không phải ca phẫu thuật nào cũng đạt hiệu quả như mong muốn. Một số trường hợp, bệnh nhân sau khi cấy ghép ICD có thể bị nhiễm trùng sau phẫu thuật, trục trặc thiết bị, chẩn đoán sai bệnh tim hoặc gặp các vấn đề hồi phục sức khỏe khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục