Nghệ An: Cứu sống thai nhi trong bụng người mẹ nguy kịch vì TNGT

Theo Nguyễn Duy/Dân trí, icon
08:38 ngày 03/07/2015

VTV.vn - Người mẹ đang mang thai ở tuần thứ 33 thì không may bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Chiều ngày 2/7, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa (HNĐK) Nghệ An cho biết, qua quá trình nỗ lực, bệnh viện đã cứu được thai nhi 33 tuần tuổi gặp nguy hiểm vì mẹ bị tai nạn giao thông chấn thương rất nghiêm trọng.

Theo đó, vào sáng ngày 21/6, Bệnh viện HNĐK Nghệ An tiếp nhận cấp cứu sản phụ Nguyễn Thị Tuyết (SN 1982, trú tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu nguy hiểm đến tính mạng.

Sau khi được đưa ra khỏi bụng mẹ, bé trai đang tiến triển sức khỏe rất tốt.
Sau khi được đưa ra khỏi bụng mẹ, bé trai đang tiến triển sức khỏe rất tốt.

Người nhà bệnh nhân cho biết, trước đó vào sáng ngày 21/6, chị Tuyết đi xe máy cùng chồng từ nhà ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh về quê ngoại ở xã Diễn Kim, Diễn Châu, Nghệ An để làm giỗ ông. Khi đến địa phận huyện Diễn Châu cách quê ngoại khoảng 20 km, do tránh xe tải đi cùng chiều, vợ chồng anh va quệt vào lan can đường. Chị Tuyết sau đó bị văng ra khỏi xe và đập đầu xuống mặt đường, hôn mê sâu ngay tại chỗ.

Vào thời điểm nhập viện, chị Tuyết bị đa chấn thương, xây xát vùng mặt, sưng nề vùng trán, đặc biệt bị chấn thương sọ não, xuất huyết dưới nhện lan tỏa, tiên lượng rất xấu. Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiến hành hồi sức cấp cứu, cho bệnh nhân thở máy liên tục để cố gắng cứu sản phụ và thai nhi.

Sau 2 ngày nỗ lực duy trì, đến tối ngày 22/6, bệnh nhân xuất hiện những cơn co tử cung, có thể sinh non. Lập tức, ê kip cấp cứu liên khoa Sản - Hồi sức Ngoại khoa tiến hành hội chẩn mổ cứu thai nhi 33 tuần tuổi và chuyển sản phụ Tuyết về khoa Hồi sức Ngoại khoa để tiếp tục hồi sức cấp cứu.

Khi vừa chào đời, bé trai con của sản phụ Tuyết nặng 2kg, không khóc, tím tái toàn thân, phổi thông khí kém do ngạt thở, phản xạ sơ sinh yếu, trương lực cơ nhão. Bác sỹ khoa Sản nhanh chóng đặt nội khí quản, bóp bóng O2, đặt Catheter tĩnh mạch rốn, ống sonde dạ dày, nỗ lực chạy đua với thời gian giành giật sự sống cho bé.

Sau 1 tuần phải nằm thở máy tại phòng chăm sóc đặc biệt, đến nay sức khỏe bé trai đã tiến triển tốt, có thể tự thở và bú tốt. Đến ngày 2/7, bé đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm và có thể được xuất viện về nhà.

Riêng sản phụ Nguyễn Thị Tuyết vẫn trong tình trạng nguy kịch, hôn mê nên đang tiếp tục theo dõi, điều trị chặt chẽ tại khoa Hồi sức Tích cực chống độc, Bệnh viện HNĐK Nghệ An. Bệnh viện HNĐK Nghệ An đang nỗ lực hết sức cứu sống bệnh nhân Tuyết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục