Ngộ độc khí CO khi làm việc tại lò luyện kim loại

Tuấn Bảo, icon
06:04 ngày 01/06/2019

VTV.vn - Viện Y học biển Việt Nam vừa tiếp nhận cấp cứu thành công trường hợp bệnh nhân nam 52 tuổi bị ngộ độc khí CO trong khi đang làm việc tại lò đúc luyện kim loại.

Theo lời kể của người nhà, rạng sáng cùng ngày nhập viện, khi đang làm việc trong lò luyện kim loại, bệnh nhân đã hít phải một lượng lớn khí lò luyện kim loại đốt bằng than đá. Ngay sau đó, bệnh nhân bất tỉnh và được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện địa phương. Tại đây, bệnh nhân đã được sơ cứu. Bệnh nhân tỉnh chậm, tình trạng tiến triển không tốt, nên đã được chuyển đến Viện Y học biển để tiếp tục điều trị.

Tại đây, bệnh nhân Đ.V.K., 52 tuổi vẫn trong tình trạng lơ mơ, rối loạn nhận thức, đau đầu, nhức mỏi cơ nhiều. Các bác sĩ đã chỉ định làm xét nghiệm khí máu, chụp cắt lớp vi tính sọ não và chẩn đoán là ngộ độc khí CO (carbonmonoxit).

Bệnh nhân ngay lập tức được hội chẩn và quyết định cho điều trị oxy cao áp cấp cứu. Sau 2 giờ điều trị, bệnh nhân đã tỉnh táo hoàn toàn, có thể tự ngồi dậy. 6 tiếng sau điều trị, bệnh nhân đã tự mình đi ra ngoài buồng oxy cao áp, đi lại bình thường và phản ứng tốt. Sau 5 ngày điều trị tích cực, hiện nay bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện.

Theo GS.TS Nguyễn Trường Sơn, Trung tâm Y học dưới nước và oxy cao áp, CO là khí không màu, không mùi, không vị, sinh ra do đốt nhiên liệu hóa thạch hoặc thực vật cháy không hết. Khi CO đi vào cơ thể, nó sẽ bám chặt vào các Hemoglobin của hồng cầu trong máu - chất vận chuyển oxy từ phổi đi nuôi dưỡng cơ thể. Từ đó, làm cho các mô của cơ thể bị thiếu oxy, hậu quả là gây tổn thương cho mô não, tim và các cơ quan khác trong cơ thể.

Cũng theo GS.TS Nguyễn Trường Sơn, với người ngộ độc khí CO nếu không được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân sẽ bị tử vong. Những trường hợp cấp cứu muộn nếu sống cũng để lại các di chứng rất nặng nề. Vì vậy, với những trường hợp ngộ độc khí CO nặng khi được phát hiện, nên chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế trong thời gian sớm nhất có thể để được cấp cứu và xử trí kịp thời, tránh tử vong hoặc để lại những di chứng nặng nề.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục