Nguyên nhân gây u tinh hoàn ở nam giới

Tuấn Bảo, icon
05:47 ngày 23/10/2018

VTV.vn - U tinh hoàn là bệnh nam khoa hiếm gặp nhưng lại rất nguy hiểm bởi phần lớn u tinh hoàn là ung thư.

Hình minh họa (Ảnh: express)

Nguyên nhân dẫn đến u tinh hoàn là biến chứng của rất nhiều bệnh nam khoa phổ biến. Do đó, khi bị các bệnh về sinh dục, nam giới cần phát hiện và điều trị càng sớm càng tốt.

Theo các bác sĩ nam học, u tinh hoàn có thể ghé thăm nam giới ở bất cứ thời điểm nào. Tuy nhiên, độ tuổi thường gặp u tinh hoàn nhất là 25 - 35 tuổi. Đây là độ tuổi có hoạt động tình dục mạnh nhất. Vì vậy, cần phải phát hiện và điều trị u tinh hoàn càng sớm càng tốt.

Tuy nhiên, bất cứ người người đàn ông nào khi bị các bệnh về vùng kín đều có thể gặp u tinh hoàn. Bởi một trong các biến chứng phổ biến của các bệnh nam khoa là u nang tinh hoàn.

Có nhiều nguyên nhân gây u tinh hoàn nhưng phổ biến hơn cả là:

Viêm tinh hoàn, viêm mào tinh hoàn

Mào tinh hoàn nằm phía trên tinh hoàn, có nhiệm vụ dự trữ tinh trùng. Nam giới bị viêm mào tinh hoàn thường do vi khuẩn tấn công và gây viêm.

Nam giới bị viêm mào tinh hoàn có thể do mắc các bệnh lây qua đường tình dục gây nên. Một trong những nguyên nhân chính gây viêm tinh hoàn là do biến chứng của bệnh quai bị.

Bệnh giãn tĩnh mạch thừng tinh

Nam giới cần điều trị dứt điểm các bệnh nam khoa để tránh u nang tinh hoàn.

U tinh hoàn do giãn tĩnh mạch thừng tinh là trường hợp dễ gặp nhất. Bởi khi bị giãn tĩnh mạch thừng tinh, các mạch máu ở tinh hoàn sẽ phì đại. Sau tuổi dậy thì, lượng máu đến tinh hoàn của nam giới nhiều hơn, do đó sẽ dễ nhận biết bệnh hơn.

Xoắn tinh hoàn

Xoắn tinh hoàn là tình trạng tinh hoàn bị xoắn lại, đây cũng là nguyên nhân gây u tinh hoàn ở nam giới. Thông thường tình trạng này sẽ xảy ra với các bé trai trong độ tuổi từ 13 - 17 tuổi. Do đó, u tinh hoàn có thể ghé thăm bất kỳ người đàn ông nào.

U nang mào tinh hoàn

Khi mào tinh chứa đầy dịch, lượng dịch này không thể thoát ra ngoài sẽ gây ra tình trạng u nang mào tinh hoàn. Với những trường hợp trong dịch chứa tinh trùng sẽ được gọi là u tinh dịch.

Tràn dịch tinh mạc

Tràn dịch tinh mạc thường dễ xảy ra với trẻ sinh non. Sự tích tụ dịch bên trong tinh hoàn lâu ngày sẽ dẫn đến tràn dịch tinh mạc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục