Nhập viện nguy cấp vì sụn mũi nhân tạo đâm vào vùng lợi

Tuấn Bảo, icon
10:26 ngày 01/07/2020

VTV.vn - Nhập viện trong tình trạng nguy cấp, người phụ nữ bị phần sụn nhân tạo từ mũi đâm thẳng vào vùng lợi, đau đớn vì sụn lộ rõ mồn một trong khoang miệng.

Theo lời kể của chị N.T.V., 6 năm về trước, chị đã đến một thẩm mỹ viện tại Thái Lan để sửa mũi. Tại đây, chị được tiến hành đặt một khối sụn bằng silicon nhân tạo để nâng cao mũi. Đến hiện tại, khối sụn hoàn toàn tụt khỏi vị trí sống mũi, đâm thẳng vào vùng niêm mạc lợi và lộ rõ trong miệng khiến chị cảm thấy rất đau đớn và khó thở.

Đến khám tại Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc (TP.HCM), qua khai thác và thăm khám, các bác sĩ nhận định: Bệnh nhân bị khuyết một phần xương hàm trên, biểu hiện hở hàm ếch. Trong trường hợp xương hàm trên bị khuyết, nếu đặt sụn silicon nhân tạo để nâng mũi thì sẽ gây biến chứng nghiêm trọng đến vùng hàm trên, nướu, thậm chí có nguy cơ hoại tử xương. Khi silicon đè mạnh vào chân răng còn làm cho chân răng bị ăn mòn.

Nhập viện nguy cấp vì sụn mũi nhân tạo đâm vào vùng lợi - Ảnh 1.

Các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành ca phẫu thuật để lấy khối sụn ra khỏi vùng mũi. Phác đồ điều trị tiếp theo là tiến hành ghép xương tự thân lên khu vực xương hàm khuyết, cần khoảng 3 - 6 tháng cho xương tương thích với nhau. 

Sau khi ổn định, các bác sĩ sẽ thực hiện tái phẫu thuật nâng mũi, điều chỉnh vách ngăn mũi đang lệch vẹo và các khuyết điểm của mũi cho bệnh nhân.

Qua đây, các bác sĩ khuyến cáo: Khi có ý định phẫu thuật làm đẹp hay tiến hành bất kì can thiệp nào với cơ thể, tốt nhất cần tìm đến cơ sở bệnh viện uy tín, với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm để được thăm khám tư vấn chi tiết về trình trạng, từ đó có giải pháp can thiệp an toàn và hiệu quả nhất, tránh tiền mất tật mang.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục