Nhật Bản: Bệnh viện ngừng chữa vô sinh vì thiếu người hiến tinh trùng

Hoài Linh, icon
07:21 ngày 05/10/2018

VTV.vn - Bệnh viện Đại học Keio ở Nhật Bản phải dừng điều trị vô sinh cho các cặp vợ chồng vì không có người hiến tinh trùng.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Keio ở thành phố Tokyo cho biết: những người đàn ông đã dừng hiến tặng tinh trùng do lo ngại Chính phủ Nhật Bản cho phép trẻ em có quyền gặp bố đẻ của chúng.

Bệnh viện Đại học Keio hiện đã ngừng nhận điều trị cho các cặp đôi điều trị vô sinh bằng nguồn tinh trùng hiến tặng. Bác sĩ khoa sản Mamoru Tanaka cho biết: riêng cặp đôi có người chồng vô sinh, người vợ sẽ được thụ tinh nhân tạo bằng tinh trùng từ một người hiến tặng giấu tên.

"Nếu Nhật Bản công nhận quyền trẻ em sinh ra từ tinh trùng hiến tặng được phép gặp bố mẹ đẻ của chúng, rất có thể dẫn đến nhiều trường hợp một đứa trẻ sẽ có hai người cha" - bác sĩ Tanaka nói.

Bệnh viện này đã điều trị vô sinh từ năm 1948 và thực hiện thụ tinh nhân tạo cho khoảng 1.500 ca mỗi năm. Bệnh viện dự kiến sẽ họp các chuyên gia để đưa ra giải pháp tốt nhất giúp người hiến tinh trùng được an toàn, bảo mật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục