Nhật Bản phát hiện một hành khách rời tàu Diamond Princess bị nhiễm COVID-19

Hoài Linh, icon
04:58 ngày 23/02/2020

VTV.vn - Một phụ nữ Nhật Bản ở tỉnh Tochigi đã có xét nghiệm dương tính với virus gây bệnh COVID-19 sau khi rời tàu Diamond Princess vào ngày 19/2.

Đây là trường hợp đầu tiên phát hiện nhiễm bệnh trong tổng số 969 người được phép rời tàu từ ngày 19-21/2 sau khi có xét nghiệm âm tính sau 2 tuần cách ly trên tàu trước đó.

Chính quyền tỉnh Tochigi cho biết người phụ nữ này sau khi rời tàu đã cùng với chồng về nhà bằng phương tiện giao thông công cộng và có đeo khẩu trang.

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản Katsunobu Kato thông báo có 23 người trong tổng số 969 người được phép rời du thuyền Diamond Princess từ ngày 19-21/2 đã không được xét nghiệm với virus SARS-CoV-2. Theo bộ trên, người phụ nữ ở Tochigi không nằm trong số 23 người này.

Theo Bộ trưởng Kato, sai sót này đã được phát hiện vào tối 20/2. Trong số những người chưa được xét nghiệm có 19 công dân Nhật Bản và 4 hành khách nước ngoài. Những người này đã được yêu cầu xét nghiệm và liên hệ với cơ quan y tế nếu có các triệu chứng, đặc biệt là sốt và ho.

Cho đến ngày 22/2, Nhật Bản đã xác nhận tổng cộng 769 ca nhiễm COVID-19, phần lớn trong đó có liên quan tới hành khách và thủy thủ trên du thuyền Diamond Princes.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục