Nhiều trẻ mắc ho gà biến chứng nặng

Ban Thời sự, icon
06:05 ngày 15/02/2019

VTV.vn - Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Nhi Trung ương đã điều trị gần 50 bệnh nhi mắc ho gà,1/3 trong số đó nặng phải thở máy.

Hầu hết các trẻ vào viện khi đã tự điều trị tại nhà vì bị nhầm lẫn với các bệnh hô hấp thông thường. Các bệnh nhi rải rác tại hầu hết các tỉnh phía Bắc.

Có trường hợp, bệnh nhi mới 2 tháng tuổi được chẩn đoán mắc ho gà. Sau khi điều trị tại tuyến dưới gần 1 tuần bệnh không thuyên giảm và nghi ngờ bị ho gà, bệnh nhân mới được chuyển lên tuyến trên. Các bác sỹ cho biết, tình trạng bệnh nhi lúc cấp cứu đã rất nặng phải thở máy và có biến chứng về thần kinh, hệ hô hấp.

Hiện tại, Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Trung ương đang điều trị cho 17 bệnh nhi bị ho gà. Hầu hết các trẻ đều chưa tiêm vaccine hoặc mới tiêm được một mũi. Các bác sỹ cho biết, một trong những nguyên nhân dẫn đến trẻ dưới 3 tháng tuổi bị ho gà là do người mẹ không có miễn dịch và trong gia đình có người mắc nhưng không biết.

Bệnh viện Nhi Trung ương cũng đã đề xuất với Bộ Y tế tiêm phòng ho gà cho các bà mẹ mang thai từ tuần thứ 26-36.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục