Những con số báo động về HIV/AIDS

Ban Thời sự, icon
02:18 ngày 01/12/2016

VTV.vn - Công tác phòng chống HIV/AIDS đã được triển khai rất tích cực, việc điều trị căn bệnh chết người này đã có nhiều tiến triển, nhưng vẫn còn có những con số đáng báo động.

Ảnh minh họa.

Bắt đầu được phát hiện vào những năm 1980, đến nay đã có 78 triệu người nhiễm HIV/AIDS. Một nửa trong số này đã tử vong.

Riêng trong năm 2015, 2,1 triệu trường hợp đã nhiễm mới. Sự tiến bộ của y học đã giúp những người nhiễm HIV/AIDS được sống lâu hơn. Tuy nhiên, điều này cũng khiến việc ngăn chặn virus lây lan trở nên khó khăn hơn.

Hôm nay (1/12), ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS Hôm nay (1/12), ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS

VTV.vn - Hôm nay (1/12) là ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS và là ngày mở đầu tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục