
Bác sĩ Nguyễn Thanh Lâm, Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cho biết: sinh thường vẫn là phương pháp an toàn nhất. Chỉ khi nào có những yếu tố gây nguy hiểm cho mẹ và bé thì bác sĩ mới chỉ định sinh mổ.
Theo bác sĩ Lâm, những trường hợp sau đây thường phải sinh mổ:
- Người mẹ mắc các bệnh như: tim mạch, hô hấp, bệnh lý toàn thân… Trường hợp này người mẹ không thể đảm bảo sức khỏe để sinh thường gây nguy hiểm cho quá trình sinh, cố sinh thường có thể gây nguy hiểm tính mạng cho cả mẹ và bé.
- Trường hợp em bé quá lớn hay trường hợp đa thai, khung chậu người mẹ quá nhỏ không thể sinh thường. Trường hợp này thường được gọi là sinh khó.
- Nhau tiền đạo, nhau bong non… Những trường hợp này, vị trí và sức khỏe của thai nhi không tốt, bác sỹ buộc phải chỉ định mổ để cứu thai nhi.
- Ngôi thai không thuận; thai suy...
Sinh mổ thông thường cũng có hai trường hợp:
- Sinh mổ khi có những dấu hiệu chuyển dạ: Cơ thể em bé sẽ có những thích ứng để chuẩn bị cho việc chào đời.
- Sinh mổ chưa chuyển dạ: Cơ thể em bé không nhận biết về việc sắp chào đời, vì vậy em bé sẽ khó khăn hơn khi đáp ứng môi trường bên ngoài.
Đa phần các bà mẹ luôn lựa chọn sinh thường, thế nhưng, trong quá trình sinh nở, những trường hợp khẩn cấp buộc phải sinh mổ là điều khó đoán trước. Vì thế, các bà mẹ cần phải chuẩn bị, tìm hiểu những kiến thức kỹ lưỡng về cả sinh thường và sinh mổ, nhất là vào những tháng cuối thai kỳ, để đảm bảo cho quá trình sinh nở được diễn ra an toàn và thuận lợi nhất.
Quý vị có thể theo dõi chi tiết tư vấn của bác sĩ Nguyễn Thanh Lâm qua video sau đây:
Để hiểu hơn về phương pháp sinh mổ và những lầm tưởng về sinh mổ, mời quý vị đón xem chương trình Giao lưu trực tuyến trên chuyên trang Y tế 24 của báo điện tử VTV News (https://yte24h.vtv.vn/) và trên Fanpage Báo điện tử VTV vào lúc 15h00 ngày 30/7.
VTV.vn - Đây là trường hợp suy gan cấp điển hình, tế bào gan bị hủy hoại dẫn đến men gan tăng rất cao...
VTV.vn - Bé trai 2 tuổi ở Trảng Bom, Đồng Nai, bị chó nghi mắc bệnh dại cắn vào trán, phải khâu 11 mũi và tiêm vaccine ngừa dại.
VTV.vn - Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh vừa phối hợp Bệnh viện Nhi Trung ương cứu sống bé 17 tháng tuổi nguy kịch vì hóc dị vật kẹo lạc gây tắc nghẽn phế quản hai bên.
VTV.vn - Trước diễn biến COVID-19 phức tạp tại Thái Lan do biến thể XBB.1.16, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cảnh giác, không chủ quan tiếp tục thực hiện nghiêm biện pháp phòng dịch.
VTV.vn - Thiếu máu thiếu sắt là một trong những dạng thiếu máu dinh dưỡng phổ biến nhất trên toàn cầu, đặc biệt tại các quốc gia đang phát triển.
VTV.vn - Chỉ trong vài tuần, thị lực của ông H. (63 tuổi, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) chuyển từ hơi mờ sang nhìn như có màn sương bao phủ.
VTV.vn - Bệnh viện A Thái Nguyên vừa phẫu thuật thành công khối u buồng trứng nặng 3kg cho cụ bà 81 tuổi ở Định Hóa, giúp bệnh nhân vượt qua nguy cơ biến chứng nặng.
VTV.vn - Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) tiếp nhận cấp cứu và điều trị thành công một trường hợp ngộ độc hơi sơn trong không gian kín bằng phương pháp oxy cao áp.
VTV.vn - Trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận sởi và tay chân miệng giảm nhẹ, chưa có tử vong; nguy cơ bùng phát sốt xuất huyết trong mùa dịch được ngành y tế cảnh báo sớm.
VTV.vn - Cholesterol cao là một trong những vấn đề sức khỏe phổ biến hiện nay, ảnh hưởng đến hàng triệu người mà không gây ra dấu hiệu rõ rệt.
VTV.vn - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa tiếp nhận cấp cứu một trường hợp nghiêm trọng do tai nạn nổ bình gas mini xảy ra tại nhà.
VTV.vn - Một nam công nhân 22 tuổi ở Hà Nội bị máy cắt chém đứt đốt xa ngón trỏ tay trái do găng tay bảo hộ quá rộng.
VTV.vn - Một trường hợp mới được ghi nhận tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho thấy hậu quả nặng nề nếu không phòng ngừa và can thiệp kịp thời.
VTV.vn - Nam bệnh nhân 30 tuổi ở Phú Thọ suýt nguy kịch vì liên tiếp dùng ba loại thuốc không rõ nguồn gốc điều trị triệu chứng ho, đau họng mà không qua tư vấn bác sĩ.
VTV.vn - Cụ bà 94 tuổi (Yên Lập, Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng suy hô hấp cấp, sau đó xuất hiện hội chứng Lyell - thể dị ứng thuốc nặng và hiếm gặp.