Quảng Ninh: 6/8 người tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 52 có kết quả âm tính

Linh Chi, icon
07:00 ngày 15/03/2020

VTV.vn - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, 6/88 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 52 có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Bệnh nhân thứ 52, 24 tuổi, địa chỉ tổ 2, khu 4B, phường Hồng Hải, TP Hạ Long. Bệnh nhân là hành khách trên chuyến bay VN0054 ngày 9/3 từ London về Việt Nam, cùng chung chuyến bay với bệnh nhân số 46. Sau khi về nước, bệnh nhân đã tiếp xúc tổng cộng là 8 người (F1) trong đó có 1 tài xế taxi, 5 người thân trong gia đình và 2 cán bộ y tế làm nhiệm vụ.

Đến thời điểm hiện tại, 6 người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân trong đó có tài xế taxi đã có kết quả âm tính với COVID-19

Cũng theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, tổng số những người tiếp xúc với F1 là 237 người (F2). Chủ yếu tiếp xúc với F1 là lái xe taxi. Hiện tại, những người này được thông báo và hướng dẫn cách ly y tế theo dõi tại nhà.

Ngay sau khi xác nhận ca dương tính với COVID-19 tại địa bàn, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành phun hóa chất tiêu độc khử khuẩn vệ sinh nhà bệnh nhân và toàn bộ môi trường xung quanh bán kính 200m; phong tỏa toàn bộ khu nhà ở bệnh nhân và 14 nhà xung quanh; khử khuẩn tại gia đình của tài xế taxi và bạn của em trai bệnh nhân số 52. Đồng thời, đánh giá tình trạng các nhân viên y tế tại Bệnh viện Lao và Phổi Quảng Ninh.

Hiện tại, bệnh nhân đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện dã chiến cơ sở 2 trên địa bàn TP. Hạ Long, bệnh nhân không sốt, không khó thở, các y, bác sĩ tại đây vẫn đang tích cực điều trị cho bệnh nhân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục