Sai lầm nào khiến bạn mắc bệnh răng miệng?

Kim Xuân, Đình Hưng (Ban Thời sự), icon
05:40 ngày 20/03/2017

VTV.vn - Đánh răng không đúng cách, lười đánh răng và ngại đến khám bác sĩ là những nguyên nhân dẫn đến tình trạng mắc các bệnh về răng miệng.

Trên 90% dân số mắc các bệnh về răng miệng, trong đó sâu răng và viêm lợi là hai bệnh phổ biến. Nguyên nhân là do chăm sóc răng miệng không đúng cách và chỉ khi răng có vấn đề mới đi khám.

Bác sĩ chuyên khoa II Phùng Thị Lý, Trưởng khoa Răng trẻ em, Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương Hà Nội, cho biết: "Không chỉ trẻ em mà ngay cả người lớn cũng không có thói quen khám răng định kỳ và đánh răng không đúng cách. 100% các bệnh nhân đến điều trị tại khoa điều trị nội nha bị sâu ít nhất là hai cái răng và bị viêm chân răng".

Các nghiên cứu cũng cho thấy, người dân Việt Nam không chỉ bị sâu răng, viêm lợi dẫn đến tiêu răng mà còn bị răng lệch lạc, lệch khớp cắn và hàng chục trẻ em bị khuyết tật hàm miệng./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục