Sốc: WHO tiết lộ 1 triệu người bị chẩn đoán STD mỗi ngày

QA (Theo CNN), icon
10:40 ngày 07/06/2019

VTV.vn - Theo số liệu mà WHO công bố, mỗi ngày trên thế giới có 1 triệu người bị chẩn đoán mắc các bệnh nguy hiểm lây nhiễm qua đường tình dục.

Ảnh: Hello Doctor.

Mới đây theo những số liệu được công bố vào thứ 5 (6/6) vừa rồi của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cứ mỗi ngày trôi qua lại có hơn 1 triệu người bị mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Cứ trung bình 25 người trên thế giới thì sẽ có 1 người bị mắc bệnh. Các bệnh này bao gồm chlamydia, lậu, trichomomas và giang mai.

Theo bác sĩ Melanie Taylor, tác giả của bài báo cáo y học thuộc Khoa Nghiên cứu và Sức khỏe Sinh sản của WHO cho biết: "Những bệnh nhiễm trùng này cho thấy mọi người đang cố tình hủy hoại sức khỏe, tình dục và sức khỏe sinh sản của mình"

Các virus bị lây nhiễm qua quan hệ tình dục không bảo vệ. Một số bệnh có thể truyền từ mẹ sang con khi mang thai hoặc khi sinh con - đáng chú ý là bệnh chlamydia, lậu và giang mai. Bệnh giang mai còn có thể lây truyền qua đường truyền máu. Nếu không điều trị kịp thời, những bệnh này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng như vô sinh, mang thai ngoài tử cung, thai chết lưu hay nguy cơ nhiễm HIV.

Theo bác sĩ Taylor: "Những căn bệnh truyền nhiễm này có thể chữa trị bằng thuốc kháng sinh, tuy nhiên, hầu hết các bệnh này xảy ra mà không có triệu chứng rõ ràng. Do đó, bệnh nhân không nhận ra rằng họ có nguy cơ bị nhiễm bệnh và nguy cơ truyện bệnh là rất cao. Riêng bệnh giang mai gây ra hơn 200.000 ca tử vong sơ sinh và thai chết lưu hàng năm".

Bác sĩ Taylor cũng chia sẻ thêm nhiều bệnh nhân hiểu rõ tình trạng bệnh của mình nhưng xấu hổ và sợ kỳ thị nên đã giấu điều đó khỏi người yêu, gia đình. Điều này khiến căn bệnh này trở nên thầm lặng và nguy hiểm hơn giờ bao giờ hết.

Bac sĩ Teodora Wi, cán bộ sức khoẻ tại Viện Nghiên cứu Sức khoẻ của WHO, khuyến khích mọi người nên chung tay chống lại các căn bệnh trên, ví dụ như khuyến khích giáo dục giới tính từ phụ huynh, giáo viên, những nhà nghiên cứu, bác sĩ để ngăn ngừa một cách tối đa các căn bệnh trên.

Chico, đồng tác giả bài báo cáo của WHO, cho biết: "Bên cạnh việc thúc đẩy giáo dục sức khỏe tình dục và sử dụng bao cao su hiểu quả, nỗ lực giám sát các triệu chứng bệnh, kịp thời chẩn đoán và chữa trị phải là ưu tiên hàng hàng của sức khoẻ cộng đồng".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục