Thêm 4 quốc gia ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên

Hoài Linh, icon
09:52 ngày 07/03/2020

VTV.vn - Costa Rica, Togo, Peru và Slovakia là những quốc gia mới nhất xác nhận các ca nhiễm đầu tiên dương tính với virus gây bệnh COVID-19.

Ngày 6/3, Bộ Y tế Costa Rica đã xác nhận 2 trường hợp đầu tiên dương tính với virus gây bệnh COVID-19 tại quốc gia này. Hai trường hợp này trước đó đi du lịch tại Italy và Tunisia, sau đó quay trở về Costa Rica vào ngày 29/2 vừa qua. Hiện tại, cơ quan chức năng đã liên hệ với hãng hàng không để có thông tin về 157 hành khách và phi hành đoàn trên cùng chuyến bay với 2 bệnh nhân trên nhằm đưa ra các biện pháp theo dõi và cách ly cần thiết.

Togo cũng đã thông báo về ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đầu tiên ở nước này là một phụ nữ 42 tuổi, nhiễm bệnh sau khi kết thúc chuyến đi tới Benin, Đức, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ. Văn phòng tổng thống Togo cho biết: Bệnh nhân sống tại thủ đô Lome cùng gia đình. Hiện, bệnh nhân đã được cách ly tại trung tâm y tế. Cơ quan chức năng nước này cũng đã xác định những người có tiếp xúc với bệnh nhân và tiến hành cách ly.

Peru đã ghi nhận ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đầu tiên trong bối cảnh virus gây bệnh này đang có dấu hiệu lây lan tại Nam Mỹ. Tổng thống Peru Martin Vizcarra cho biết: Bệnh nhân là một nam giới, 25 tuổi. Bệnh nhân từng đi tới Tây Ban Nha, Pháp và Séc. 

Slovakia thông báo về ca nhiễm COVID-19 đầu tiên ở nước này. Bệnh nhân là một nam giới 52 tuổi. Thủ tướng Slovakia Peter Pellegrini cho biết: Bệnh nhân trên có kết quả xét nghiệm dương tính và hiện đã nhập viện tại thủ đô Bratislava. Ông Pallegrini cho biết thêm: Bệnh nhân không đi xa trong thời gian gần đây, song con trai của bệnh nhân mới từ Italy về nước vài tuần trước. Điều đáng nói là con trai của bệnh nhân cho đến nay vẫn không có triệu chứng nhiễm bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục