Thoái hóa khớp có thể dẫn tới tàn phế

Ban Thời sự, icon
03:37 ngày 11/03/2017

VTV.vn - Thoái hóa khớp chiếm 30 - 35 % trong các bệnh lý xương khớp. Bệnh diễn biến chậm nhưng dễ dẫn tới tàn phế.

Ảnh minh họa.

80% bệnh nhân thoái hóa khớp hạn chế vận động, 20% không thể làm công việc thường ngày. Đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo "Thoái hóa khớp có thể dẫn tới tàn phế " do Hội thấp khớp học Việt Nam tổ chức.

Hiện các bác sĩ chủ yếu dựa vào máy X-quang và siêu âm để có hình ảnh chẩn đoán bệnh, nhưng không phát hiện thoái hóa khớp giai đoạn sớm.

Hội thảo đã đưa ra giải pháp ứng dụng công nghệ mới của máy cộng hưởng từ 1.5 Tesla, giúp các bác sĩ đánh giá chính xác và phát hiện sớm những bất thường ở giai đoạn tiền thoái hóa khớp. Từ đó, các bác sĩ có thể can thiệp, ngăn chặn, kể cả thay đổi tiến trình của bệnh, tăng hiệu quả điều trị cho bệnh nhân.

Hai máy cộng hưởng từ đầu tiên vừa được đưa vào vận hành tại hệ thống phòng khám Vietlife TP Hồ Chí Minh và Hà Nội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục