Thuỵ Điển có số ca mắc COVID-19 trên đầu người cao nhất châu Âu

Huệ Anh, icon
07:14 ngày 15/04/2021

VTV.vn - Trung bình 7 ngày qua, nước này ghi nhận thêm 625 ca nhiễm mới trên một triệu dân.

người dân tiêm vaccine tại Thuỵ Điển (reuters)

Theo The Guardian, Thụy Điển hiện là quốc gia ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 trên đầu người cao nhất châu Âu trong tuần qua sau khi nước này đối mặt với làn sóng bùng phát mới.

Thay vì áp dụng các biện pháp giãn cách nghiêm ngặt như nhiều quốc gia khác, Thuỵ Điển đề cao sự tự nguyện, tự giác của người dân. Tuy nhiên, chính sách trên khiến nước này đứng trước rủi ro cao hơn về tỷ lệ lây nhiễm. Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy tinh thần tuân thủ các biện pháp phòng dịch của người dân Thuỵ Điển đã giảm nhiều so với trước đây.

Trung bình 7 ngày qua, nước này ghi nhận thêm 625 ca nhiễm mới trên một triệu dân, lớn hơn nhiều so với các nước khác như Ba Lan, Pháp, hay Hà Lan…

Theo cơ quan đăng ký chăm sóc đặc biệt tại Thụy Điển, số bệnh nhân nhập viện cần đến các đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU) hồi đầu tuần này đã lên tới 392 người. Mặc dù vậy, trường hợp tử vong do dịch COVID-19 tại Thụy Điển không tăng quá nhanh. 

Chính phủ nước này theo đó đã khẳng định các biện pháp cứng rắn hơn là chưa cần thiết để kiểm soát đợt bùng phát mới. Thủ tướng Thuỵ Điển Stefan Löfven thậm chí còn lên kế hoạch nới lỏng một số quy định giãn cách sau kỳ nghỉ lễ Phục sinh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục