Trẻ 5 tháng tuổi phải cắt buồng trứng do phát hiện dị tật muộn

Nguyệt Ánh, Trọng Đức, icon
06:58 ngày 26/04/2023

VTV.vn - Một bé gái mới 5 tháng tuổi bị thoát vị bẹn kéo theo buồng trứng sa xuống dẫn đến hoại tử.

Sinh đôi một trai, một gái nhưng lại sinh non, người mẹ lo lắng nhiều nhưng cũng không nghĩ đến việc khám, xét nghiệm sàng lọc sơ sinh. Trong 5 tháng qua, thỉnh thoảng người mẹ  thấy bộ phận kín của con gái hơi phồng lên nhưng nghĩ do bé bụ bẫm. Cách đây 2 ngày, bé quấy khóc không dừng, chỗ dưới bụng phồng, cứng. Khi nhập viện, bé đã được đưa ngay vào mổ cấp cứu.

Đáng tiếc bởi nếu phát hiện sớm sau sinh, bệnh lý thoát vị bẹn có thể điều trị hiệu quả, dễ dàng bằng phẫu thuật nội soi. Nhưng do phát hiện muộn, tình trạng thoát vị nặng, kéo theo buồng trứng sa xuống, dần xoắn lại. Khi phẫu thuật, vì một bên buồng trứng đã hoại tử nên buộc phải cắt bỏ.

Các bác sỹ cho biết, hiện nay, với các dị tật về tiết niệu, sinh dục, trẻ được phẫu thuật càng sớm càng tốt, thường là trước 1 tuổi. Do không có triệu chứng gì điển hình nên điều quan trọng là trẻ được khám sàng lọc để phát hiện sớm, tránh những biến chứng để lại hậu quả đáng tiếc cho cả cuộc đời sau này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục