Trung Quốc: Ít nhất 145 trẻ em bị cho uống vaccine hết hạn

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
02:40 ngày 15/01/2019

VTV.vn - Vụ việc được phát hiện sau khi một phụ huynh tình cờ đọc được hạn sử dụng của những ống thuốc đã hết hạn được gần 1 tháng.

Ít nhất 145 em bé, mới chỉ từ 3 tháng tuổi trở lên, đã bị cho uống phải lô vaccine phòng bại liệt hết hạn. Vụ việc tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, chỉ được phát hiện sau khi một phụ huynh tình cờ đọc được hạn sử dụng của những ống thuốc đã hết hạn được gần 1 tháng. 

Trong khi đó, cơ quan y tế địa phương khẳng định, vaccine hết hạn chỉ bị giảm hiệu quả phòng bệnh chứ không gây biến chứng sức khỏe. Hiện cảnh sát đã vào cuộc điều tra nhiều người liên quan trong bối cảnh Chính phủ Trung Quốc nỗ lực ngăn chặn những bê bối tương tự vụ vaccine không đạt chuẩn của công ty Trường Sinh khiến dư luận nước này xôn xao hồi năm ngoái.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục