Tư vấn trực tuyến: "Tim bẩm sinh & vàng da sinh lý: Bệnh lý cần phát hiện sớm ở trẻ sơ sinh"

P.V, icon
09:16 ngày 22/05/2020

VTV.vn - Mỗi năm, thế giới ghi nhận khoảng 8 triệu trẻ sơ sinh mắc các dị tật bẩm sinh. Các bệnh lý này nếu không được phát hiện, điều trị sớm sẽ gây biến chứng nặng nề...

Thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho thấy, tim bẩm sinh chiếm 0,7 - 0,8% những trẻ sinh ra còn sống, tức cứ 1.000 trẻ sinh ra còn sống thì có 7 - 8 trẻ bị tim bẩm sinh. Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 1,5 triệu em bé ra đời. Tim bẩm sinh là tình trạng dị tật bất thường ở tim khi bé mới sinh. Đây là căn bệnh rất nguy hiểm. Tuy nhiên, với sự phát triển của y học ngày càng hiện đại, nếu được phát hiện và can thiệp sớm thì trẻ có thể được chữa khỏi hoàn toàn, phát triển khỏe mạnh như bình thường. Trong trường hợp mắc bệnh thì trẻ nên được phẫu thuật càng sớm càng tốt.

Vàng da sơ sinh cũng là một trong những bệnh phổ biến, khoảng 85% trẻ sơ sinh đủ tháng và hầu hết trẻ sinh non nhìn thấy vàng da trên lâm sàng. Khoảng 6,7% vàng da trong 24 giờ đầu, 20% trong số này cần chiếu đèn điều trị vàng da. Có những trường hợp trẻ tự khỏi vàng da, nhưng cũng có trường hợp khiến trẻ gặp biến chứng gây bại não hay tử vong. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh vẫn chưa biết cách nhận biết các bệnh lý ở trẻ và chưa hiểu hết mức độ nguy hiểm nên dẫn đến những sai lầm trong chăm sóc và điều trị các bệnh lý ở trẻ sơ sinh. Theo các chuyên gia, nhiều trường hợp trẻ sơ sinh có thể dự phòng, phát hiện, điều trị kịp thời sẽ giảm dị tật, giảm gánh nặng cho gia đình, xã hội và giảm tỷ lệ tử vong.

Để giúp các bệnh cha mẹ mới sinh con hiểu rõ hơn về các chứng bệnh này, Y tế 24h tổ chức buổi tư vấn trực tuyến "Tim bẩm sinh & vàng da sinh lý: Bệnh lý cần phát hiện sớm ở trẻ sơ sinh". Thời gian: từ 14h30 chiều nay ngày 22/5, trên trang fanpage Trung tâm Tin tức VTV24.

Buổi tư vấn có sự tham gia của các chuyên gia:

- Tiến sĩ, bác sĩ DƯƠNG BÁ TRỰC

Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông

- BSCKII: TRẦN KINH TRANG

Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông

Mời quý vị quan tâm theo dõi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục