Tuần lễ Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ (1 - 7/8)

Tuấn Bảo, icon
11:48 ngày 30/07/2018

VTV.vn - Nuôi con bằng sữa mẹ là một trong những chiến lược toàn cầu về nuôi dưỡng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ được Tổ chức Y tế thế giới đưa ra.

Nuôi con bằng sữa mẹ.

Theo đó, Tổ chức Y tế thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc đã ban hành 3 khuyến cáo chính:

Bắt đầu cho con bú mẹ sớm: đặt trẻ sơ sinh da kề da với mẹ ngay sau khi sinh, và hỗ trợ các bà mẹ bắt đầu cho con bú trong vòng một giờ đầu tiên của bé.

Nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn: chỉ cung cấp sữa mẹ cho trẻ sơ sinh cho đến 6 tháng tuổi, không có thức ăn hoặc chất lỏng khác (kể cả nước).

Tiếp tục cho con bú sữa mẹ đến 2 tuổi hoặc lâu hơn, ngoài các thực phẩm bổ sung.

Dưới đây là những chỉ số đánh giá thực tế về tình hình nuôi con bằng sữa mẹ trên toàn cầu vào năm 2015 của Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc:

- Trong số 140 triệu trẻ được sinh ra, có đến 77 triệu trẻ phải chờ lâu mới được bú sữa mẹ, có 3/5 trẻ dưới 6 tháng tuổi không được bú sữa mẹ hoàn toàn, tỷ lệ trẻ bú mẹ giảm còn 1/3 ở độ tuổi từ 12 tháng đến 23 tháng tuổi.

- Trên toàn cầu, chỉ có dưới 1/2 tổng số trẻ sơ sinh được bú mẹ trong giờ đầu sau sinh.

- Chỉ có hơn 2/5 trẻ sơ sinh được bú mẹ hoàn toàn.

- Có hơn 1/2 số trẻ sơ sinh bú sữa mẹ có nhận thêm sữa công thức và nước uống trong 3 ngày đầu sau sinh.

- Tỷ lệ trẻ bú mẹ hoàn toàn giảm dần trong 5 tháng đầu sau sinh.

- Dưới 1/2 trẻ được bú mẹ đến 2 tuổi.

- Tỷ lệ trẻ bú mẹ tiếp tục đến 23 tháng vẫn cải thiện chậm sau hơn 10 năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục