Tỷ lệ trẻ em tại Mỹ phơi nhiễm với chất kích thích tăng 215%

VTV9, icon
08:07 ngày 26/06/2018

VTV.vn - Tỷ lệ trẻ em tiếp xúc với Buprenorphin, một loại thuốc giảm đau gây nghiện, tăng 215% chỉ trong vòng 3 năm.

Theo thống kê, 89% các sự cố xảy ra là với trẻ dưới 6 tuổi. Hầu hết các trường hợp đều tiếp xúc ngẫu nhiên. 11% còn lại là ở độ tuổi thiếu niên, chủ yếu là do tò mò hoặc dùng để tự tử. Hiện, tại Mỹ có khoảng 2,1 triệu người bị rối loạn sử dụng opioid và 11,5 triệu người lạm dụng thuốc.

Các chuyên gia khuyến cáo, các phụ huynh nên vứt bỏ các loại thuốc hết hạn và không dùng đến. Ngoài ra, cất thuốc trong tủ treo cao để tránh việc các em nhỏ tò mò, tưởng đó là đồ chơi và dẫn đến các hậu quả đáng tiếc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục