Ung thư cổ tử cung không đáng sợ nếu bạn hiểu về nó

Ban Khoa giáo, icon
06:47 ngày 10/11/2017

VTV.vn - Ung thư cổ tử cung có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm với các phương pháp điều trị đơn giản.

Ung thư cổ tử cung là một trong những bệnh ung thư phụ khoa rất phổ biến và gây ra tỷ lệ tử vong cao hàng đầu ở phụ nữ hiện nay. Nó có thể xảy ra ở bất kỳ ai, đặc biệt ở phụ nữ từ 35 - 40 tuổi trở đi.

Trên toàn cầu, mỗi năm có khoảng 270.000 phụ nữ bị ung thử cổ tử cung và tử vong. Cứ 2 phút lại có một người chết vì căn bệnh này. Tại Việt Nam, ung thư cổ tử cung là ung thư gây tử vong thứ hai, sau ung thư vú, ở phụ nữ. Mỗi năm, nước ta có hơn 5.000 ca mắc bệnh mới và hơn 2.500 trường hợp tử vong do căn bệnh này.

BS Lê Thị Kim Dung, bác sĩ sản phụ khoa, Bệnh viện Bộ Nông nghiệp cho biết, trước đây, y học chưa tìm ra nguyên nhân gây ung thư cổ tử cung nhưng sau đó, người ta đã tìm ra virus HPV là nguyên nhân của hơn 90% ung thư cổ tử cung. Virus HPV có hàng trăm chủng loại khác nhau. Trong đó, có thể tồn tại hàng chục chủng ở cổ tử cung nhưng chỉ có 4 chủng chính (HPV 6, HPV 11, HPV 16, HPV 18) và một số chủng có thể gây ung thư cổ tử cung.

Điều trị ung thư cổ tử cung:

Ung thư cổ tử cung là ung thư tại chỗ, phát triển vô cùng chậm. Ở giai đoạn sớm, bệnh nhân không có biểu hiện gì, đến khi xuất hiện các biểu hiện như ra máu bất thường thì bệnh đã ở giai đoạn muộn.

Ung thư cổ tử cung nằm ngay ở tầm mắt của bác sĩ, không phải can thiệp quá khó khăn đã có thể diệt các tế bào ung thư đó vì nó tại chỗ, không lan tỏa ở giai đoạn sớm. Bác sĩ có thể áp lạnh, đốt điện hoặc khoét chóp những tế bào đó đi mà không có gì đáng sợ.

Tuy nhiên, nếu ở giai đoạn muộn thì việc điều trị sẽ gặp khó khăn như cắt tử cung, khoét thành âm đạo...

Vì thế, các chị em cần đi khám và tầm soát ung thư cổ tử cung định kỳ để phát hiện sớm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục