"Việt Nam hoàn toàn có khả năng kiểm soát dịch bệnh MERS-CoV"

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn, icon
11:26 ngày 02/06/2015

VTV.vn - Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trong cuộc trao đổi với phóng viên VTV sáng ngày 2/6.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Sáng 2/6, Bộ Y tế tổ chức họp đột xuất Ban Chỉ đạo phòng chống dịch MERS-CoV gây hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông, trước tốc độ lây lan dịch nhanh chóng tại Hàn Quốc. Ngay sau đó, phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long về khả năng ứng phó khi phát hiện ca nhiễm virus MERS-CoV đầu tiên.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho rằng: "Việc dịch xâm nhập vào Việt Nam là hoàn toàn có thể bởi việc giao lưu đi lại giữa các nước vùng Trung Đông và Việt Nam ít nhưng giữa Việt Nam và Hàn Quốc lại rất lớn"

"Chúng tôi đã yêu cầu giám sát chặt chẽ tại cộng đồng và cơ sở y tế đối với các trường hợp viêm đường hô hấp cấp không rõ nguyên nhân, nghi ngờ mắc MERS-Cov, có tiền sử đi về từ vùng có dịch, để có thể chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời" - Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết thêm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

Cùng chuyên mục