
Hiện cả nước có khoảng 1 triệu người bị vô sinh hiếm muộn. Hơn 1/3 trong số này là vô sinh thứ phát, nghĩa là sau khi có con thì bị vô sinh. Đáng lo ngại hơn là con số này đang có xu hướng gia tăng, không chỉ xảy ra ở nữ giới mà ở cả nam giới.
Nhiều người cho rằng vô sinh chỉ xảy ra ở những người chưa từng sinh đẻ. Vì thế, khi bị kết luận là vô sinh thứ phát thì họ hoàn toàn bất ngờ. Và gần đây, ngày càng có nhiều cặp vợ chồng gặp phải vấn đề này.
Kết hôn từ năm 25 tuổi. Sau khi có bé trai đầu lòng, chị N.T.L., quyết định sinh thêm con nhưng hơn 1 năm mong chờ kết quả vẫn vô vọng. Sau khi thăm khám, bác sĩ chẩn đoán chị bị vô sinh thứ phát do tắc vòi trứng.
Chị chia sẻ: "Con đầu của tôi được 2 tuổi thì vợ chồng tôi muốn có thêm em bé nên vợ chồng tôi quan hệ tự nhiên trong vòng 1 năm nhưng không thấy có bầu nên hai vợ chồng đi kiểm tra xem có vấn đề gì không? Bác sĩ chẩn đoán là tôi bị vô sinh thứ phát".
Còn chị H.H.T., mang thai lần đầu cách đây 4 năm. Niềm vui làm mẹ chưa được bao lâu thì bé mất. Buồn hơn khi chị cũng lại bị vô sinh thứ phát. Nỗi khao khát có con của đôi vợ chồng này luôn mòn mỏi.
Chị cho biết: "Vợ chồng tôi lấy nhau có con tự nhiên. Cháu sinh ra chẳng may bị bệnh tim nên cháu mất. Vợ chồng tôi rất buồn. Hiện giờ chúng tôi không thể có con tự nhiên được…"
ThS.BS Nguyễn Thị Nhã, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Bưu Điện cho biết: Vô sinh thứ xảy ra ở cả 2 giới. Phía người vợ là do viêm đường sinh dục dẫn đến tắc ống dẫn trứng rồi dính buồng tử cung làm không có thai được. Phía người chồng thì do tinh trùng yếu và không có tinh trùng. Tuổi người vợ càng trẻ thì tỷ lệ can thiệp như thụ tinh ống nghiệm càng cao. Nếu tuổi vợ quá cao thì tỷ lệ thành công giảm xuống.
Hiện nay, điều trị vô sinh thứ phát không khó. Tuy nhiên, không phải cặp vợ chồng nào cũng có điều kiện để chữa trị vì chi phí cho mỗi lần điều trị rất tốn kém và cũng không phải cặp vợ chồng nào cũng may mắn thành công.
ThS.BS Nguyễn Thị Nhã khuyến cáo: Để hạn chế tình trạng vô sinh thứ phát, các cặp vợ chồng nên quan hệ tình dục an toàn, tránh các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
VTV.vn - Mới đây, Bệnh viện Nội Tiết Trung ương tiếp nhận bệnh nhân L.V.C. (58 tuổi, Nam Định) nhập viện trong tình trạng khó thở nặng, sốt cao 39 độ C, đau nhức toàn thân.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) vừa kịp thời cứu sống bệnh nhân L.T.T. (70 tuổi) thoát khỏi cơn nguy kịch và hồi phục gần như hoàn toàn.
VTV.vn - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Cà Mau về việc xử lý vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân.
VTV.vn - Trong những tuần vừa qua, Viện Y học Nhiệt đới (trước là Trung tâm Bệnh nhiệt đới), Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận và điều trị cho nhiều phụ nữ mang thai mắc cúm.
VTV.vn - Trước khi nhập viện, bệnh nhân N.T.H., 59 tuổi, ở Hà Giang, bắt đầu có các triệu chứng như sốt cao 39 độ C, đau đầu dữ dội, buồn nôn và nôn ói.
VTV.vn - Tình trạng thừa cân béo phì đang tăng nhanh trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam.
VTV.vn - Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, trong tuần từ 21-27/2, Đồng Nai ghi nhận 50 ca mắc bệnh tay chân miệng, tăng 62% so với tuần trước đó.
VTV.vn - Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ mang thai lần 2, cân nặng 135kg.
VTV.vn - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa triển khai thành công phương pháp phẫu thuật nội soi qua đường rạch nhỏ trên cung mày để cắt bỏ khối u ở tầng trước nền sọ cho 2 bệnh nhân.
VTV.vn - Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình có phát sinh hồ sơ nộp trực tuyến năm 2024 của Bộ Y tế là 87%.
VTV.vn - Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP Hồ Chí Minh) vừa tiếp nhận và đang tích cực điều trị cho nam bệnh nhi 6 tuổi, từ Bình Dương chuyển đến trong tình trạng nguy kịch do bị điện giật.
VTV.vn - Tình hình dịch bệnh sởi vẫn tiếp tục gia tăng ở nhiều các tỉnh, thành trên cả nước.
VTV.vn - Chiến dịch tiêm vaccine sởi tại TP Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục diễn ra với mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng và ngăn ngừa sự bùng phát dịch bệnh.
VTV.vn - Sau 1 năm bị chó cắn vào vùng gót chân trái, vết thương không liền, sùi loét, chảy dịch, bệnh nhân 75 tuổi, Hải Dương, đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương để điều trị.
VTV.vn - Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về phòng chống mù loà trên địa bàn thành phố năm 2025.