Vũ khí mới chống lại siêu vi khuẩn kháng kháng sinh

Nguyễn Hà (Trung tâm Tin tức VTV24), icon
03:31 ngày 07/02/2017

VTV.vn-Các nhà khoa học đã chế tạo thành công 1 tế bào nhân tạo có thể giao tiếp hóa học với tế bào sống. Nó có thể sẽ là vũ khí mới chống lại các siêu vi khuẩn kháng kháng sinh.

Cụ thể, các nhà khoa học đã phải xây dựng nên một cấu trúc tý hon dạng tế bào, trong đó có các DNA. Trải qua nhiều thử nghiệm, các tế bào nhân tạo này có thể giao tiếp qua lại với các vi khuẩn tự nhiên. Cơ chế hoạt động của nó sẽ là: "Tế bào nhân tạo phát sáng khi xác định được các vi khuẩn, trong khi đó, vi khuẩn đáp lại chúng bằng các tín hiệu hóa học".

Nếu thành công, đây sẽ là một giải pháp mới trong tương lai, giúp con người chống lại các siêu vi khuẩn nguy hiểm vì các tế bào nhân tạo có thể được đặt vào giữa các tế bào vi khuẩn mà không bị phát hiện, sau đó phá hủy tổ chức của chúng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục