WHO đánh giá cao hệ thống y tế đẳng cấp thế giới của Cuba

Quang Duy, icon
02:54 ngày 25/04/2018

VTV.vn - Cuba đã phát triển một hệ thống chăm sóc sức khỏe phổ cập và bền vững, mang lại lợi ích không chỉ cho người dân đảo quốc Caribe mà còn cho hàng triệu người trên thế giới.

Đây là nhận định của Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom đưa ra tại Hội nghị Y tế Quốc tế lần thứ 3 khai mạc ngày 23/4 tại thủ đô La Habana của Cuba.

Quan chức WHO nêu rõ Cuba có một hệ thống y tế đạt tầm cỡ thế giới, và chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyện vọng của người dân là một trong những mô hình mà các nước trên thế giới cần học hỏi.

Số liệu chính thức được công bố năm 2016 cho thấy trong nhiều năm qua, xuất khẩu dịch vụ y tế của Cuba (nhất là bác sĩ) đã trở thành nguồn thu chính của đảo quốc Caribe, đạt trung bình 6 tỷ USD/năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục