WHO kêu gọi tăng cường phòng chống sốt rét

Nguyễn Mai (Trung tâm Tin tức VTV24), icon
12:00 ngày 27/04/2017

VTV.vn - Ngày Thế giới phòng chống sốt rét 25/4 là sự kiện nằm trong Tuần lễ Tiêm chủng Thế giới (24-30/4). Đây là sáng kiến của WHO nhằm bảo vệ cuộc sống thông qua tiêm chủng.

Ảnh minh họa

Theo WHO, khu vực hạ Saharan của châu Phi chiếm tới 90% số ca mắc bệnh sốt rét của thế giới. Mặc dù nhiều biện pháp chống muỗi hiệu quả như màn chống muỗi hay thuốc phun diệt muỗi đã được sử dụng nhưng vẫn có đến 69% số phụ nữ có thai ở 20 nước châu Phi không được tiếp cận dịch vụ phòng ngừa bệnh sốt rét.

WHO khẳng định rằng những triển vọng trong tương lai của chiến dịch ngăn ngừa bệnh sốt rét sẽ dựa trên những tiến bộ công nghệ và những đổi mới trong các công cụ mới, trong đó có các biện pháp kiểm soát những sinh vật truyền bệnh và có thể cả vaccine.

Vaccine sốt rét mới đạt hiệu quả tối ưu Vaccine sốt rét mới đạt hiệu quả tối ưu WHO thử nghiệm vaccine Mosquirix chống sốt rét tại châu Phi WHO thử nghiệm vaccine Mosquirix chống sốt rét tại châu Phi Khó loại trừ bệnh sốt rét: Trở ngại từ chính người dân Khó loại trừ bệnh sốt rét: Trở ngại từ chính người dân

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục