Xuất hiện các bớt ở chân, người phụ nữ không ngờ mắc bệnh nguy hiểm

Linh Chi, icon
10:00 ngày 05/08/2020

VTV.vn - Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ tiếp nhận và điều trị trường hợp người bệnh với Hội chứng rối loạn mạch máu bẩm sinh hiếm gặp.

Người bệnh là L.T.T.U., sinh năm 1976, trú tại Phù Ninh, Phú Thọ. Từ khi sinh ra, người bệnh đã xuất hiện các bớt màu rượu vang ở chân trái, đi khám được chẩn đoán bệnh chàm bẩm sinh nên không điều trị gì. Thời gian gần đây, người bệnh thấy chân trái to, dài hơn chân phải, kèm theo đau tức nặng chân nhiều.

Người bệnh đến khám tại Trung tâm Tim mạch trong tình trạng chân trái sưng, đau, đi lại tức. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán: Hội chứng rối loạn mạch máu bẩm sinh (Klippel Trenaunay Weber) hiếm gặp. Người bệnh được chỉ định điều trị nội khoa, đeo tất áp lực và can thiệp laser suy tĩnh mạch.

Sau 7 ngày điều trị, người bệnh đã đi lại bình thường, đỡ đau nhức và được xuất viện. Tuy nhiên, người bệnh cần tái khám theo chỉ định của bác sĩ để được theo dõi, kiểm tra, phát hiện những bất thường để có biện pháp xử lý kịp thời.

ThS.BS Nguyễn Thị Cẩm Bình, Đơn vị Can thiệp Tim mạch - Trung tâm Tim mạch cho biết: Hội chứng Klippel Trenaunay là một rối loạn mạch máu bẩm sinh phức tạp, hiếm gặp, có tỷ lệ 1/42.000, liên quan đến sự chuyển vị gene, tuy nhiên hiện tại vẫn chưa có sự xác định chính xác về bản chất di truyền của bệnh. Đây cũng là bệnh lí khó nhất trong dị dạng mạch máu, nếu không điều trị kịp thời, có nguy cơ loét chân, nhiễm trùng và thậm chí là phải cắt bỏ chân.

Hiện nay, vẫn chưa có một biện pháp điều trị triệt để, đặc hiệu mà chủ yếu là tập trung điều trị các triệu chứng. Tùy trường hợp người bệnh cụ thể, có thể điều trị một phương pháp hoặc phối hợp các phương pháp khác nhau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục