Đăk Nông: Nhiều chính sách hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số

Tấn Chiến-Chủ nhật, ngày 14/09/2014 06:54 GMT+7

Ảnh minh họa

Cùng với các chương trình hỗ trợ của Trung ương, những năm qua tỉnh Đăk Nông đã bố trí ngân sách hàng chục tỷ đồng để nâng cao chất lượng học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Năm học 2014-2015 tỉnh Đăk Nông có gần 150.000 học sinh các cấp, trong đó học sinh dân tộc thiểu số chiếm gần 30%.

Với đặc thù là tỉnh có đông học sinh dân tộc, nên từ năm 2012, Đăk Nông đã triển khai đề án “Nâng cao chất lượng học sinh dân tộc thiểu số đến năm 2016”.

Từ đề án này, tỉnh Đăk Nông đã bố trí gần 12 tỷ đồng để hỗ trợ kinh phí học tập; tổ chức lớp tăng cường tiếng Việt cho học sinh lớp 1, lớp 2; tăng cường bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho giáo viên tiểu học…

Bên cạnh đó, cũng từ ngân sách địa phương, mỗi năm ngành giáo dục Đăk Nông còn trích kinh phí trên 10 tỷ đồng, để cấp sách, vở miễn phí cho học sinh dân tộc thiểu số và con em hộ nghèo sinh sống trong vùng đặc biệt khó khăn.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước