Hỗ trợ từ 150-500 triệu đồng để bác sĩ về địa phương làm việc

Theo VOV-Thứ hai, ngày 15/09/2014 07:12 GMT+7

Tỉnh Phú Yên vừa ban hành Quy định chính sách đào tạo, đãi ngộ và thu hút bác sĩ về công tác tại Phú Yên.

Giai đoạn 2014-2020, tỉnh này sẽ thu hút khoảng 280 bác sĩ trình độ đại học và sau sau đại học về làm việc. Theo đó, bác sĩ tốt nghiệp loại giỏi về công tác tại Phú Yên sẽ được tỉnh hỗ trợ một lần là 250 triệu đồng; loại khá 200 triệu đồng; loại trung bình là 150 triệu đồng. Riêng đối với bác sĩ có học hàm, tiến sĩ y khoa, bác sĩ chuyên khoa II được hỗ trợ một lần từ 300 triệu đến 500 triệu đồng...

Ngoài ra, sinh viên đang học ở các trường đại học y được hỗ trợ 25 triệu đồng/năm trong 6 năm học và khi tốt nghiệp bác sĩ loại khá, giỏi được hỗ trợ thêm từ 50-100 triệu đồng. Tổng kinh phí thực hiện chính sách này gần 50 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách.

Hiện, tỉnh Phú Yên có hơn 440 bác sĩ, đạt tỷ lệ 5 bác sĩ/vạn dân, thấp hơn so với mặt bằng chung cả nước. Ông Phan Vũ Nhân - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên cho biết, đến nay, tỉnh này đã nhận được hồ sơ của 5 bác sĩ và hàng chục sinh viên đăng ký về công tác tại địa phương.

Từ khóa:

Sở Y tế

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước