Nhọc nhằn trang giáo án vùng cao…

Về quê-Thứ tư, ngày 26/11/2014 23:56 GMT+7

Hiện giáo viên, HS ở Khuôn Thần (Bắc Giang) vẫn đang đến trường trong điều kiện thiếu thốn - thiếu điện, thiếu đường giao thông và thiếu cả thiết bị, dụng cụ học tập cơ bản nhất.

Điện và đường nhựa chưa về với Khuôn Thần, nhưng từ hơn chục năm nay, cái chữ đã theo các thầy cô giáo miền xuôi đến với từng đứa trẻ, từng mái nhà ở thôn bản vùng cao.

Tuy nhiên, điều kiện học tập tại Khuôn Thần vô cùng thiếu thốn, trong khi đó giao thông lại khó khăn khiến cho số học sinh tới lớp ngày một ít dần. Hiện chính quyền địa phương cũng như thầy và trò Khuôn Thần đang cần lắn sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm để việc mang “con chữ” đến với các em nhỏ nơi đây bớt nhọc nhằn hơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước