IS đe dọa công dân các nước liên minh chống khủng bố

Thời sự VTV-Thứ ba, ngày 23/09/2014 05:00 GMT+7

Một tay súng của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. (Ảnh: Reuters)

Lực lượng nhà nước Hồi giáo tự xưng IS kêu gọi các thành viên của tổ chức này tìm cách tiêu diệt bất cứ công dân nào thuộc các nước trong liên minh quốc tế chống IS.

Lực lượng nhà nước Hồi giáo tự xưng IS hôm 22/9 đã kêu gọi các tay súng của tổ chức này tiếp tục tấn công vào công dân của các nước tham gia liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu. Động thái này của IS được đưa ra sau khi Mỹ và một số quốc gia đang đẩy mạnh các kế hoạch để đối phó với mối đe dọa từ Lực lượng này.

Trong một tuyên bố phát trên mạng dài 41 phút, người phát ngôn của lực lượng nhà nước Hồi giáo tự xưng IS kêu gọi các thành viên của tổ chức này tìm cách tiêu diệt bất cứ công dân nào thuộc các nước trong liên minh quốc tế chống IS. Tuyên bố của IS cũng chỉ ra mục tiêu tấn công chính là công dân các nước Mỹ, Pháp, Australia và Canada, những quốc gia đóng vai trò chủ chốt trong liên minh quốc tế chống IS.

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước