Nga kêu gọi hỗ trợ an ninh nhiều hơn cho châu Phi

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ tư, ngày 20/12/2023 15:09 GMT+7

(Ảnh minh họa: Anadolu Agency)

VTV.vn - Một quan chức Nga tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã kêu gọi tăng cường tài chính quốc tế để hỗ trợ các nỗ lực của châu Phi nhằm khắc phục tình trạng bất ổn tại đây.

Nga đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp Quốc (UNSC) tăng cường hỗ trợ cho các nỗ lực khu vực nhằm chống khủng bố và cải thiện an ninh ở các quốc gia châu Phi đang gặp khó khăn, đồng thời bày tỏ lo ngại về sự bất ổn ở một số khu vực thuộc lục đia đen.

Tại cuộc họp giao ban hôm 13/12, phó đại diện thường trực của Nga tại Hội đồng Bảo an, bà Anna Evstigneeva, nói, các quốc gia ở châu Phi, đặc biệt là ở vịnh Guinea và khu vực Trung Phi, tiếp tục đối mặt với các mối đe dọa an ninh "phức tạp".

Bà Evstigneeva bày tỏ sự ủng hộ của Nga đối với hoạt động của Văn phòng Liên hợp quốc tại Trung Phi (UNOCA), ghi nhận nỗ lực hòa giải của cơ quan này tại các quốc gia xung đột bao gồm Chad, Cameroon, Gabon và Cộng hòa Trung Phi.

Theo Liên hợp quốc, sự bất ổn ở Trung Phi đã khiến khoảng 42 triệu người cần được hỗ trợ, với 2,6 triệu người phải sơ tán trong nước.

Hôm 13/12, các nhà ngoại giao tại UNSC đã nhắc lại tầm quan trọng của việc hỗ trợ các quá trình chuyển đổi dân chủ toàn diện ở Chad và Gabon, cả hai nước đều do chính quyền quân đội điều hành. Các quan chức cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết những mối đe dọa đang diễn ra từ tổ chức Boko Haram và các nhóm nổi dậy Hồi giáo khác, trong đó bà Evstigneeva kêu gọi tài trợ quốc tế cho các quốc gia châu Phi.

Nga kêu gọi hỗ trợ an ninh nhiều hơn cho châu Phi - Ảnh 1.

Phó đại diện thường trực của Nga tại Hội đồng Bảo an, bà Anna Evstigneeva. (Ảnh: Getty Images)

Phong trào Boko Haram, gây rúng động với vụ bắt cóc hàng trăm nữ sinh ở Nigeria vào năm 2014, đã thực hiện nhiều vụ tấn công lớn kể từ năm 2009. Các cuộc tấn công xuyên biên giới của nhóm này đã thúc đẩy sự thành lập Lực lượng đặc nhiệm chung đa quốc gia, một lực lượng liên minh quân sự gồm Cameroon, Chad, Niger, Nigeria và Benin, gần một thập kỷ trước. Tuy nhiên, các vấn đề về kinh phí cũng như những cam kết khác đã cản trở hiệu quả của lực lượng này trong việc chống lại cuộc nổi dậy mà Liên hợp quốc ước tính đã khiến 40.000 người thiệt mạng chỉ riêng ở Nigeria.

"Chúng tôi (Nga) ghi nhận tính hiệu quả hoạt động của các quốc gia châu Phi trong khuôn khổ Lực lượng đặc nhiệm chung đa quốc gia. Chúng tôi ủng hộ việc cung cấp cho họ nguồn tài trợ và hỗ trợ có thể dự đoán được từ phía cộng đồng quốc tế", quan chức Nga nói với Hội đồng Bảo an.

Bà Evstigneeva cũng nhắc lại cam kết của Nga trong việc tiếp tục hợp tác quốc phòng với Chính phủ Cộng hòa Trung Phi trong cuộc chiến chống lại các cuộc nổi dậy của phiến quân. Năm 2018, hai nước đã ký thỏa thuận quân sự mở đường cho Moscow huấn luyện lực lượng vũ trang Bangui. Moscow trước đây đã cung cấp vũ khí hạng nhẹ cho lực lượng an ninh của quốc gia châu Phi này.

Cộng hòa Trung Phi đã phải hứng chịu tình trạng bạo lực và bất ổn trong nhiều thập kỷ, trong đó có sáu cuộc đảo chính, kể từ khi giành được độc lập vào năm 1960. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thành lập lực lượng gìn giữ hòa bình vào năm 2014 và hiện có 18.000 binh sĩ được triển khai ở nước này để bảo vệ dân thường khỏi vấn nạn bạo lực của phiến quân. Tuy nhiên, các cuộc tấn công của phiến quân nhằm vào binh sỹ chính phủ vẫn tiếp tục diễn ra. Liên hợp quốc cũng đã trục xuất một số nhân viên gìn giữ hòa bình vì cáo buộc bạo lực tình dục đối với dân thường.

Liên hợp quốc kêu gọi hỗ trợ châu Phi ứng phó thảm họa khí hậu Liên hợp quốc kêu gọi hỗ trợ châu Phi ứng phó thảm họa khí hậu

VTV.vn - Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi thực hiện những biện pháp mới để giúp các nước châu Phi ứng phó hiệu quả với thảm họa khí hậu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước