Máy biến thế Việt Nam bị điều tra chống bán phá giá

Lê Hương-Thứ ba, ngày 30/07/2013 21:43 GMT+7

 Theo tin từ Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương), Australia vừa khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với mặt hàng máy biến thế nhập khẩu từ 6 nước, trong đó có Việt Nam.

Ủy ban chống bán phá giá Australia thông báo chính thức khởi xướng điều tra, áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng máy biến thế nhập khẩu của Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam.

Đây là vụ điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đầu tiên từ thị trường Australia nhằm vào mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam.

‘ Sản xuất máy biến thế xuất khẩu tại Công ty Thibidi Việt Nam. Ảnh: Vietpress

Quá trình thu thập dữ liệu bắt đầu từ 1/7/2010 đến 30/6/2013 trước khi Cục Quản lý cạnh tranh Australia quyết định chính thức điều tra vụ việc.

Ủy ban chống bán phá giá Australia cho biết, sẽ kiểm tra lại các hóa đơn chứng từ xuất khẩu mặt hàng này vào Australia từ các quốc gia trên trong 3 năm qua để tìm các chứng cứ về hành vi bán phá giá. Ngoài ra, cơ quan này sẽ kiểm tra lại số liệu trên thị trường máy biến thế Australia từ năm 2008 đến nay để xác định mức độ thiệt hại của các DN sản xuất máy biến thế tại Australia.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước