Nhật bơm tiền kỷ lục cho nền kinh tế

Thụy Vân-Thứ sáu, ngày 04/10/2013 17:11 GMT+7

 Kết thúc cuộc họp chính sách, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BOJ quyết định giữ nguyên quy mô chương trình nới lỏng định lượng, bơm tiền kỷ lục cho nền kinh tế dự kiến 60.000-70.000 tỷ Yen (khoảng 720 tỷ USD) mỗi năm trong vòng 2 năm tới.

Ngân hàng Trung ương Nhật BOJ giữ nguyên quy mô kích thích kinh tế nhiều tháng nay sau khi niềm tin doanh nghiệp được cải thiện và Thủ tướng Shinzo Abe khẳng định, kinh tế nước này đủ mạnh để ứng phó với chương trình tăng thuế tiêu dùng dự kiến có hiệu lực vào tháng 4 năm sau.

Thống đốc BOJ, ông Haruhiko Kuroda cho biết, BOJ giữ nguyên mục tiêu bơm tiền cho nền kinh tế nhằm đạt lạm phát 2%. Ông và các quan chức BOJ cũng cho biết sẽ giám sát chặt chẽ để đánh giá liệu gói kích thích kinh tế 5.000 tỷ Yen (khoảng 51 tỷ USD) mà Chính phủ công bố tuần này có đủ để ngăn chặn ảnh hưởng do tăng thuế đến tăng trưởng kinh tế và sức tiêu dùng không.

Trước đó, cựu thành viên BOJ và hiện là phó chủ tịch Credit Suisse tại Tokyo, ông Atsushi Mizuno cho rằng BOJ sẽ chờ cho đến ít nhất quý II/2014 trước khi quyết định có nới lỏng chính sách hơn nữa không sau khi chính sách thuế có hiệu lực.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước