Chuyên mục

Chứng khoán châu Á đi xuống

Trung tâm Tin tức VTV24 - 24/04/2020 - 11:56 - Tiêu dùng

VTV.vn - Chứng khoán châu Á phiên sáng Thứ 6 (24/4) đã giảm nhẹ sau những hoài nghi mới dấy lên về khả năng phát triển thuốc chữa bệnh COVID-19.

Những số liệu mới cho thấy kinh tế Mỹ chịu tổn thương nặng nề từ dịch bệnh.

Chốt phiên, chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm 0.81%, trong khi các chỉ số chứng khoán trên thị trường Trung Quốc Đại lục giảm nhẹ từ 0.2 đến 0.6%. Tờ Financial Times đã đăng tải một số tài liệu của WHO cho thấy thuốc Remdesivir của Gilead Sciences không có khả năng chữa bệnh cho bệnh nhân COVID-19, gần như dập tan kỳ vọng của thị trường vào khả năng phát triển thuốc chữa bệnh.

Bên cạnh đó, hàng triệu người Mỹ tiếp tục nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần qua cũng là yếu tố kéo lùi các chỉ số trên thị trường chứng khoán châu Á sáng nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.