Chuyên mục

Nhật Bản tiếp tục mở rộng danh sách cấm nhập cảnh

Trung tâm Tin tức VTV24 - 22/04/2020 - 15:34 - Tiêu dùng

VTV.vn - Chính phủ Nhật Bản đang xem xét kéo dài thời gian áp dụng biện pháp cấm người nước ngoài nhập cảnh.

Chính phủ Nhật Bản đã quyết định bổ sung các nước Nga, Belarus, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và một số quốc gia khác vào danh sách cấm nhập cảnh.

Theo đó, để hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19, những người nước ngoài đã từng đến các quốc gia trên trong vòng 14 ngày trước khi đến Nhật Bản sẽ không được cấp phép nhập cảnh. Bộ Ngoại giao Nhật Bản cũng sẽ nâng mức cảnh báo đi lại tới các nước này lên cấp độ 3, cấp độ khuyến cáo công dân không nên đến các địa điểm này.

Nhật Bản tiếp tục mở rộng danh sách cấm nhập cảnh - Ảnh 1.

Chính phủ Nhật Bản sẽ xem xét gia hạn việc hạn chế nhập cảnh, Nguồn: Reuters

Trước đó, đã có 73 quốc gia và vùng lãnh thổ được Nhật Bản đưa vào danh sách cấm nhập cảnh. Đối với các quốc gia và vùng lãnh thổ khác, Chính phủ Nhật Bản đã vô hiệu hóa các thị thực nhập cảnh đã cấp.

Nhiều khả năng Chính phủ Nhật Bản sẽ gia hạn thời gian áp dụng các biện pháp hạn chế nhập cảnh sau khi hết hiệu lực vào cuối tháng 4 này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.