Chuyên mục

Triệt phá ổ nhóm bán giấy khám sức khỏe giả

Nguyễn Sơn, Tố Mai - 11/02/2020 - 16:34 - Tiêu dùng

VTV.vn - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng trong đường dây làm giả giấy khám sức khỏe.

Cơ quan chức năng đã thu giữ hàng chục con dấu giả của các tổ chức y tế, bệnh viện lớn như Bệnh viện E, Bệnh viện Bạch Mai. Thậm chí, họ tên và chức danh các y bác sĩ được khắc trên con dấu cũng không hề tồn tại trên thực tế.

Triệt phá ổ nhóm bán giấy khám sức khỏe giả - Ảnh 1.

Đây là công cụ mà đối tượng Nguyễn Minh Đức (trú tại Thanh Trì, Hà Nội) sử dụng để làm ra hàng nghìn giấy khám sức khỏe giả, bán ra thị trường.

Triệt phá ổ nhóm bán giấy khám sức khỏe giả - Ảnh 2.

Đối tượng khai đặt mua con dấu trên mạng, tải giấy khám sức khỏe trên mạng về rồi in ra đóng dấu. Mức giá dao động từ 50.000 đồng đến 150.000 đồng.

Mỗi tháng, trung bình nhóm của Đức bán ra khoảng 60 giấy khám sức khỏe giả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Nguyễn Sơn, Tố Mai

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.