Đụng độ giữa cảnh sát và người di cư tại Calais (Pháp)

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 01/03/2016 17:10 GMT+7

Người nhập cư tại khu vực cảng Calais, miền Bắc nước Pháp. (Nguồn: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Ngày 29/2, đụng độ đã xảy ra giữa cảnh sát và những người di cư tại thành phố Calais, miền Bắc nước Pháp.

Vụ đụng độ xảy ra khi cảnh sát giải tán trại tạm cư, nơi những người di cư tập trung chờ đợi để sang Anh. Ba khu lều tạm đã bị đốt cháy.

Bộ Nội vụ Pháp cho biết, những người di cư ở Calais sẽ được đưa đến tạm cư ở một số trung tâm tiếp nhận khác trên khắp nước Pháp. Tuy nhiên, hàng trăm người di cư vẫn muốn bám trụ tại thành phố này, nơi có tuyến phà biển và đường hầm xuyên biển nối Anh - Pháp.

Trước đó, tại Macedonia, một điểm nóng khác trong cuộc khủng hoảng người di cư châu Âu, cảnh sát nước này cũng đã phải sử dụng khí ga để giải tán hàng trăm người di cư đang cố gắng vượt biên giới từ Hy Lạp.

Pháp kêu gọi châu Âu chấp nhận người di cư Pháp kêu gọi châu Âu chấp nhận người di cư

VTV.vn - Không quốc gia châu Âu nào được phép từ chối những người có quyền xin tị nạn.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước