2014, đẩy mạnh đưa lao động có trình độ đi làm việc ở nước ngoài

TTXVN-Thứ bảy, ngày 04/01/2014 18:51 GMT+7

Cục trưởng Cục Quản lý Lao động ngoài nước Nguyễn Ngọc Quỳnh cho biết, năm 2014, Bộ LĐ-TB-XH sẽ tiếp tục ưu tiên và đẩy mạnh đưa lao động có trình độ, lao động đã qua đào tạo đi làm việc ở nước ngoài.

Bộ sẽ tiếp tục củng cố và duy trì thị trường Đài Loan (Trung Quốc); Nhật Bản. Thị trường Trung Đông có dấu hiệu phục hồi trở lại.

Đặc biệt, Việt Nam và Hàn Quốc vừa ký “Bản ghi nhớ đặc biệt về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam” trong khuôn khổ Chương trình cấp phép lao động cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (Chương trình EPS). Với Bản ghi nhớ (MOU) đặc biệt này, Việt Nam sẽ chính thức nối lại việc đưa lao động sang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS vốn bị tạm dừng từ tháng 8/2012.

Bản MOU đặc biệt có thời hạn một năm kể từ ngày 31/12/2013, mở ra cơ hội mới cho những lao động đã đăng ký kiểm tra tiếng Hàn hoặc đã được kiểm tra tiếng Hàn trong năm 2011 và 2012 với con số ước tính gần 16.000 người trong năm 2014.

Theo số liệu báo cáo của các doanh nghiệp, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài năm 2013 là 88.155 người (vượt hơn 3.000 lao động so với chỉ tiêu đưa 85.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2013). Trong đó, thị trường Đài Loan dẫn đầu với 46.368 lao động, tiếp theo là thị trường Nhật Bản với 9.686 lao động; Malaysia với 7.564 lao động; Hàn Quốc: 5.446 lao động; Lào: 4.860 lao động...

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước