Miền Trung: Nông dân thiệt hại do hạn hán sớm

CBS-Thứ sáu, ngày 07/03/2014 10:08 GMT+7

Ảnh minh họa

Mới chỉ đầu tháng 2 Âm lịch nhưng hạn hán đã gây thiệt hại nặng tại nhiều tỉnh miền Trung.

Nếu như tại Bình Định, cho đến lúc này có khoảng 300ha lúa bị thiếu nước tưới thì tại Phú Yên, mía - cây trồng chủ lực của nông dân miền núi đang bị khô và cháy, khiến thu nhập của người trồng mía bị giảm sút, thậm chí mất trắng.

Đã có ít nhất 4.000ha mía trên địa bàn Phú Yên bị khô do nắng hạn, làm giảm năng suất đến 30%. Mía càng khô, nguy cơ cháy càng cao. Trong 2 tháng qua ở các vùng trồng mía, đặc biệt là ở huyện miền núi Sơn Hòa có gần 100ha mía bị cháy.

Trước đó, mía trên 9 chữ đường nông dân bán được 880.000 đồng/tấn, hiện tại mía cháy chỉ còn 780.000 đồng/tấn.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước