Năm 2014, 90.000 lao động sẽ ra nước ngoài làm việc

CBS-Thứ tư, ngày 08/01/2014 10:21 GMT+7

Cục Quản lý Lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, trong năm 2014 Việt Nam có thể đưa khoảng 85-90.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Các thị trường lớn của lao động Việt Nam vẫn là Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản và Hàn Quốc.

‘ Người lao động làm thủ tục vay tiền để đi xuất khẩu lao động. (Ảnh: TTXVN)

Trong năm 2013, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đã đạt hơn 88.000 người, vượt trên 3.000 lao động so với chỉ tiêu đề ra.

Tính tới nay, Việt Nam có khoảng 500.000 lao động đang ở 40 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong đó, có khoảng 80% lao động do các doanh nghiệp xuất khẩu lao động đưa đi. Ngoài ra, các tỉnh thành phố còn có các Ban chỉ đạo xuất khẩu lao động.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước