Nhiều lao động Việt Nam về nước đúng hạn

Phương Dung - Chu Chỉnh (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ hai, ngày 07/08/2017 17:35 GMT+7

VTV.vn - Xuất khẩu lao động là con đường thoát nghèo đối với nhiều gia đình. Nhiều lao động Việt Nam sau khi hết hạn hợp đồng đã tuân thủ pháp luật, về nước đúng hạn.

Sau ba năm lao động tại Nhật Bản, hết hạn hợp đồng với công ty tuyển dụng, anh Đặng Văn Mong, xã Hồng Vân, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã trở về quê trong niềm vui của gia đình. Từ những kinh nghiệm thực tế khi làm việc nơi đất khách, anh Mong cho rằng vai trò tư vấn của các công ty đưa người đi xuất khẩu lao động là rất quan trọng.

"Tôi chỉ mong muốn những công ty ở Việt Nam tư vấn rõ ràng cho các bạn xuất khẩu hoặc đi du học để khi các bạn sang sẽ không bị vỡ mộng, có khả năng lao động học tập ở nước ngoài phải tuân thủ kỷ luật tốt", anh Đặng Văn Mong nói.

Hiện tại xã Hồng Vân có hơn 120 trường hợp thực tập sinh và người lao động chủ yếu làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản. Trong 15 năm xã có người đi xuất khẩu lao động, tính đến nay chưa có trường hợp vi phạm pháp luật nào được báo về địa phương.

Cơ hội xuất khẩu lao động miễn phí tại Nhật Bản cho người Việt Cơ hội xuất khẩu lao động miễn phí tại Nhật Bản cho người Việt Xuất khẩu lao động cho ngư dân: Cần cú hích về chi phí, đi lại, ăn ở... Xuất khẩu lao động cho ngư dân: Cần cú hích về chi phí, đi lại, ăn ở... “Cần nâng cao ý thức cho lao động xuất khẩu” “Cần nâng cao ý thức cho lao động xuất khẩu”

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước