Thúc đẩy quan hệ kinh tế Việt Nam - Nhật Bản

Đăng Học-Thứ năm, ngày 25/07/2013 23:11 GMT+7

 Tại buổi tiếp Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật - Việt, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Việt Nam coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác song phương trên các lĩnh vực, nhất là hợp tác kinh tế với Nhật Bản.

Sáng 25/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ông Takahasi Kyohei và ông Nakamura Kunihira, đồng Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật - Việt thuộc Liên đoàn các Tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren) đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác song phương trên các lĩnh vực, nhất là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư - một trong những trụ cột trong quan hệ đối tác chiến lược bền vững, lâu dài Việt Nam - Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao vai trò của Ủy ban Kinh tế Nhật - Việt và Keidanren trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác, đặc biệt là việc triển khai thực hiện Sáng kiến chung Việt - Nhật nhằm cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường khả năng cạnh tranh của Việt Nam và thúc đẩy đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam.

‘ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và ông Takahasi Kyohei, đồng Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật-Việt. Ảnh: Cổng ĐT chính phủ

Mong muốn Ủy ban Kinh tế Nhật - Việt cũng như Keidanren sẽ tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ có hiệu quả cho Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tin tưởng, việc thực hiện Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 5 sẽ chính thức được khởi động sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là trong 6 ngành ưu tiên gồm điện tử, máy nông nghiệp, chế biến nông - thủy sản, đóng tàu, môi trường và tiết kiệm năng lượng, sản xuất ô tô, phụ tùng ô tô.

Chia sẻ ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông Takahasi Kyohei cho biết: Đoàn Ủy ban Kinh tế Nhật - Việt trong chuyến làm việc tại Việt Nam lần này sẽ dự cuộc họp đối thoại chính sách lần thứ nhất giữa Bộ Kế hoạch - Đầu tư Việt Nam và Keidanren nhằm thảo luận những biện pháp hướng tới mục tiêu thúc đẩy hơn nữa hoạt động đầu tư trực tiếp của Nhật Bản vào Việt Nam và dự cuộc họp khởi động Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 5.

Việc khởi động và thực hiện giai đoạn 5 của Sáng kiến này sẽ tiếp tục có những tác động lớn về nhiều mặt, góp phần cải thiện môi trường đầu tư ở Việt Nam, thúc đẩy nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam, đặc biệt là nguồn vốn từ Nhật Bản. Tin tưởng, với sự nỗ lực của cả hai bên, hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam - Nhật Bản sẽ tiếp tục đạt được những thành công mới.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước