Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc tại TT-Huế

Minh Khuê-Thứ hai, ngày 17/03/2014 16:18 GMT+7

Sáng 17/3, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi thăm và làm việc tại xã Hồng Hạ, huyện miền núi A Lưới. Đây là xã Miền núi có 1.600 nhân khẩu thuộc 5 dân tộc cùng sinh sống

Sau khi tìm hiểu đời sống kinh tế văn hóa xã hội và công tác xây dựng Đảng ở xã Hồng Hạ nói riêng và huyện miền núi A Lưới nói chung, Tổng bí thư đã lưu ý lãnh đạo Đảng và chính quyền các cấp cần chú ý đến công tác xóa đói giảm nghèo, chú ý đến việc phát triển kinh tế rừng, kinh tế trang trại, xây dựng các chương trình xóa nghèo bền vững.

Tổng bí thư cũng yêu cầu cấp ủy chính quyền xã cần tập trung phát huy các điển hình làm kinh tế làm giàu trên vùng đất quê hương để đồng bào cùng học tập.

Trước đó vào chiều 16/3, Tổng bí thư đã đến thăm Nhà máy chế biến tôm xuất khẩu Huế thuộc Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam tại Khu công nghiệp Phong Điền. Đây là nhà máy duy nhất ở tỉnh hoạt động theo mô hình khép kín, mỗi năm xuất khẩu khoảng 9.000 tấn sang các nước.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước