Việt Nam trúng cử HĐ nhân quyền LHQ -Thành công lớn của chính sách đối ngoại

Ngọc Thành-Thứ tư, ngày 13/11/2013 09:24 GMT+7

Phát biểu về ý nghĩa của sự kiện Việt Nam trở thành thành viên Hội đồng nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2014-2016 với số phiếu cao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết đây là một thành công lớn của chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Tối qua (12/11) theo giờ Hà Nội, Việt Nam đã chính thức trúng cử và trở thành thành viên Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2014-2016 sau khi giành được đại đa số phiếu ủng hộ.

Kết quả này là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những nỗ lực của Việt Nam trong chăm lo cho sự phát triển của con người. Kết quả này cũng là dấu mốc quan trọng khẳng định đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta khi xác định: Việt Nam là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế và chủ động, tích cực hội nhập.

Phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh về ý nghĩa sự kiện này.

Mời quý vị khán giả xem video chi tiết.

MEDIA ITEM: width="420" height="235" file="Thoi su/Nam 2013/Thang 11/13112013_VN trung cu.mp4"

Việt Nam trúng cử thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước