Xây dựng nông thôn mới ở bản người Mông

Anh Thư-Thứ sáu, ngày 28/03/2014 11:33 GMT+7

Chương trình xây dựng nông thôn mới sau ba năm triển khai trên diện rộng đã có những tác động tích cực đến các xã, đặc biệt các xã vùng sâu, vùng xa.

Ba năm nay, người Mông ở bản Cốc Phát, xã Bản Bo, huyện Tam Đường, Lai Châu đã quen với cây chè: sáng đi hái, trưa có tiền. Vậy mà trước đây, họ chỉ biết đốt nương làm rẫy, vào rừng tìm măng, thu mật… vất vả nhưng chưa chắc rừng đã cho họ cái ăn.

Còn bây giờ có chè, tức là không lo đói và còn có cơ hội thoát nghèo làm giàu. Lãnh đạo xã cho biết, để người Mông ở đây biết trồng chè đó là cả một quá trình vận động, thay đổi suy nghĩ của họ.

Để biết thêm thông tin chi tiết, mời quý vị theo dõi Video chi tiết tại đây.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước