Ám ảnh nợ xấu cũ chưa xử lý xong, lại đến nợ xấu mới

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 24/08/2019 06:03 GMT+7

VTV.vn - Nợ xấu là ám ảnh vì dù có tăng trưởng thì nợ xấu cũng sẽ “ăn mòn” tăng trưởng này. Doanh thu có nhiều lợi nhuận cũng sẽ chẳng còn lại bao nhiêu, và rủi ro thì quá lớn.

Tăng trưởng tín dụng, tăng trưởng lợi nhuận của hệ thống ngân hàng từ đầu năm tới nay đều rất khả quan nhưng đi kèm với đó là "bóng đen" nợ xấu cũng tăng theo. Trong đó, 70% số nợ xấu thuộc về các ngân hàng lớn.

Sau khoảng vài năm vừa qua, câu chuyện nợ xấu đã được xử lý bề mặt tạm thời đóng băng để hệ thống ngân hàng có điều kiện xử lý tình hình tài chính của mình. Tuy nhiên, thời gian tạm hoãn đã hết còn nợ xấu thì "đến hẹn lại lên" cùng với mức mở rộng cửa của các ngân hàng khiến nỗi ám ảnh này đã chớm trở lại trong thời gian gần đây.

Khách mời trong chương trình Vấn đề hôm nay ngày 23/8 là chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực có những bàn luận sâu hơn về vấn đề này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước